Năm 2009, Petrovietnam tập trung nguồn lực cho các dự án lớn

ThienNhien.Net – Tiến sỹ Trần Ngọc Cảnh, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết, năm 2009, Tập đoàn bám sát và tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh việc hoàn thiện các dự án đầu tư, duy trì tăng trưởng.

Năm 2009 là năm khởi động cũng như hoàn thành nhiều dự án lớn của Petrovietnam. Ngay từ đầu năm, Tập đoàn triển khai quyết liệt 10 nhóm giải pháp đã được đưa ra nhằm đạt các chỉ tiêu kinh tế của năm 2009, trong đó đáng chú ý việc đưa vào vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vào tháng 2 và khánh thành vào tháng 10/2009, khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 1 quý II/2009; khởi công xây dựng đường ống Lô B – Ô môn (phần trên bờ) vào quý IV, khởi công xây dựng nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, Vũng Áng 1; đẩy nhanh tiến độ dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy lọc dầu Long Sơn, Tổ hợp hóa dầu miền Nam, các dự án điện, nhiên liệu sinh học để sớm đi vào hoạt động.

Ông Cảnh cho biết: Để duy trì nhiệm vụ đảm bảo gia tăng trữ lượng dầu mỗi năm từ 35-40 triệu tấn, hiện nay Tập đoàn đang đẩy mạnh việc lập Công ty liên doanh Biển Đông để triển khai mỏ Hải Thạch nhằm đưa vào khai thác đầu năm 2012; tích cực triển khai thăm dò và ký 7-10 hợp đồng dầu khí mới, gồm trong nước 5 – 7 hợp đồng và ngoài nước 2-3 hợp đồng….

Về tìm kiếm cơ hội đầu tư thăm dò khai thác dầu khí ở nước ngoài, Tập đoàn sẽ ưu tiên các khu vực tiềm năng, chính trị ổn định, trước mắt là Venezuela, Nga, Algeria. Hiện Tập đoàn đang hoàn tất thủ tục thành lập Liên doanh khai thác dầu khí tại mỏ Junin2 – Venezuela, thành lập Công ty liên doanh dầu khí Gasprom Viet để khai thác dầu khí tại Liên bang Nga. Theo đánh giá ban đầu, trữ lượng của mỏ ở Venezuela khoảng 97 triệu tấn và mỏ ở Nga là 50 triệu tấn.

Chuẩn bị cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành an toàn vào cuối tháng 2, ông Cảnh cho biết thêm, công tác chuẩn bị cho đội tàu vận chuyển dầu thô và sản phẩm nhà máy đã sẵn sàng, Tập đoàn sẽ tận dụng nguồn lực vận tải trong nước thông qua việc huy động các đội tàu của các đơn vị trong ngành và tiến tới cùng Tập đoàn Vinashin đóng mới tàu chở dầu nhằm thúc đẩy các ngành sản xuất, cung ứng dịch vụ trong nước. Liên quan đến nguồn dầu thô, Tập đoàn đang xúc tiến đàm phán với các đối tác triển khai ký hợp đồng cung cấp dầu thô hỗn hợp dài hạn cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất nhằm thay thế nguồn dầu mỏ Bạch Hổ.