TP. Hồ Chí Minh khẩn trương ứng phó đợt triều cường mới

ThienNhien.Net – Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão TP. Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn TP khẩn trương gia cố các bờ bao, điểm xung yếu để ứng phó với đợt triều cường dự báo sẽ lên mức cao từ nay đến ngày 12/2/2009.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều xảy ra vào buổi sáng, từ 2 giờ 30 phút đến 6 giờ 30 phút; buổi chiều từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút. Mực nước cao nhất tại Trạm Phú An (sông Sài Gòn) có khả năng dao động từ 1,4 m đến 1,43 m; tại Nhà Bè ở mức từ 1,37 m đến 1,4 m.

Theo đó, kể từ ngày 9/2 trở đi, mực nước thực đo tại Trạm Phú An đã vượt mức báo động cấp 1 (1,25 m), cụ thể lúc 2 giờ 30 phút ngày 9/2 là 1,3 m, lúc 3 giờ 30 phút ngày 10/2 là 1,36 m, lúc 4 giờ 30 phút ngày 11/2 là 1,4 m, lúc 5 giờ 30 phút ngày 12/2 là 1,39 m, lúc 6 giờ 30 phút ngày 13/2 là 1,35 m.

Nhằm tránh bị động và để giảm tối đa những thiệt hại do triều cường, Ban chỉ huy Phòng chống lụt, bão thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống và ứng phó hiệu quả với các đợt triều cường, đặc biệt tập trung tại các khu vực xung yếu, trọng yếu tại quận 12 (phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân); quận Thủ Đức (các phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Tam Phú, Trường Thọ, Linh Đông); quận Bình Thạnh (phường 28); Quận Gò Vấp (phường 5,6, 15); huyện Bình Chánh (xã Đa Phước, Phong Phú, Tân Nhựt); huyện Củ Chi (xã Bình Mỹ, Trung An); huyện Hóc Môn (ấp 2 và ấp 4- xã Nhị Bình).

Theo đó, UBND các quận, huyện, đặc biệt là các quận: 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp và các huyện: Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình bờ bao phòng, chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước năm 2008. Đối với các công trình chưa kịp khởi công, đề nghị các địa phương chủ động kiểm tra, xử lý ngay các đoạn bờ bao thấp, yếu, có nguy cơ bị tràn bờ, bể bờ.