An Giang: Triển khai trồng và bảo vệ trên 4.360 ha rừng

ThienNhien.Net – Khác với những năm trước, năm nay ngay trong tháng 1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang đã chủ động triển khai công tác trồng 1.000 ha rừng và bảo vệ chăm sóc 3.361 ha, cao nhất từ trước đến nay. Tỉnh đã đầu tư 2,5 tỷ đồng xây dựng hệ thống đê bao, cống thoát nước cho rừng tràm Trà Sư và các dự án tăng cường năng lực phòng, chống cháy rừng (PCCCR).

Diện tích rừng trồng năm nay của tỉnh tập trung ở các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn và Châu Đốc với hơn 1.000 hộ nhận khoán trồng và bảo vệ. Hiện trong số 14.000 ha rừng, trong đó tỉnh tập trung bảo vệ triệt để 5.800 ha vùng trọng điểm là: rừng tràm Trà Sư, Núi Phú Cường, cụm núi Đất, núi Nhọn, Tà Đảnh tại 25 xã thuộc các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và Châu Đốc.

Công tác trồng và bảo vệ rừng năm nay ở tỉnh An Giang rất phức tạp bởi mùa khô 2009 đang tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao, do thời tiết bất thường, mùa khô về sớm, còn có nhiều chủ rừng chuyển đổi diện tích trồng tràm sang trồng lúa, phát triển mạnh mô hình rừng kết hợp với du lịch sinh thái trên vùng đồi núi, tệ nạn chặt phá rừng và tự chuyển đất lâm nghiệp vào sử dụng mục đích khác ngày càng nhiều ở nhiều địa phương như xã An Cư (huyện Tịnh Biên), Lương An Trà, Vĩnh Phước, Vĩnh Gia, Tân Tuyến (Tri Tôn). Đặc biệt, năm nay tình hình chặt phá rừng và tình trạng mua bán gỗ và động vật hoang dã trái phép vẫn hoạt động lén lút, tinh vi.

Để bảo vệ và chăm sóc rừng, năm 2009 tỉnh tập trung củng cố 49 tổ hợp tác bảo vệ và phát triển rừng, sơn sửa bổ sung gần 800 bảng tam giác, băng rôn cấm lửa, loa phát thanh tuyên tuyền sâu rộng Luật bảo vệ và phát triển rừng cho nhân dân; trang bị thêm gần 6.000 thùng tưới, cal chứa nước; 702 dao, đèn pin bình xịt; tu bổ hoàn chỉnh trên 80 phương tiện xe, xuồng máy; tổ chức bơm đầy nước dự trữ cho 852 bồn chứa nước hiện có trên núi; duy trì mối quan hệ chặt chẻ với 3 lực lượng chủ lực Công an, Bộ đội và chính quyền các cấp để kiểm tra thường xuyên phát hiện kịp thời trường hợp vi phạm góp phần làm giảm điểm nóng chặt phá, lấn chiếm đất rừng và phòng chống cháy.

Chú trọng đặc biệt khu vực rừng Tràm Trà Sư (Tịnh Biên) và Núi Sam hơn 10 ha rừng tràm ở xã Vĩnh Phước và Lương An Trà (huyện Tri Tôn) dân thưa, rừng rải rác, có nguy cơ cháy cao; tổ chức cho các hộ đăng ký lập sổ quản lý theo dõi gây nuôi động vật hoang dã, tổ chức hợp đồng khoảng 400 lao động trong các tháng cao điểm cháy…