TKV và tỉnh Thái Bình hợp tác khai thác Bể than Đồng bằng sông Hồng

ThienNhien.Net – Khởi động Chiến lược phát triển ngành Than và cụ thể hoá chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển ngành Than, chiều 9/1, trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) và UBND tỉnh Thái Bình đã chính thức ký kết thoả thuận hợp tác phát triển Bể than Đồng bằng sông Hồng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Theo đó TKV sẽ triển khai các đề án địa chất trên địa bàn tỉnh Thái Bình bao gồm triển khai khoan khảo sát địa chất và khoan thăm dò địa chất.

Lập và trình Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Bể than Đồng bằng sông Hồng” xác định rõ quy mô, tiến độ, phương thức, nhu cầu vốn, nhu cầu sử dụng đất….

Triển khai các dự án thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng than, cụ thể: Từ năm 2010, đầu tư thử nghiệm một số dự án khai thác than bằng công nghệ khí hoá than ngầm dưới lòng đất hoặc công nghệ hầm lò ở vùng Tiền Hải hoặc Thái Thụy. Từ năm 2020, đầu tư bổ sung các cụm dự án khai thác than kết hợp với phát điện ở Hưng Hà, Đông Hưng và Kiến Xương.

Theo TKV, việc phối hợp giữa Tâp đoàn với tỉnh Thái Bình triển khai Chương trình phát triển Bể than Đồng bằng sông Hồng trên địa bàn tỉnh Thái Bình mang ý nghĩa rất lớn giúp cho tỉnh Thái Bình phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đồng thời TKV có thể cân đối khoảng 58 tỷ tấn trữ lượng than (tăng 10 lần so với trữ lượng hiện có ở vùng Quảng Ninh) để thực hiện trách nhiệm được Chính phủ giao trong việc góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

Đánh giá cao sự hợp tác này, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, đây là bước cụ thể hoá chi tiết trong việc đánh giá tiềm năng nguồn than Đồng bằng sông Hồng theo chương trình hành động của Chính phủ về chính sách an ninh năng lượng Quốc gia đến năm 2020 trong đó than đóng vai trò quan trọng. Đồng thời, đây cũng là hành động thiết thực triển khai nhóm giải pháp đầu tiên trong 5 nhóm giải pháp của Chính phủ về chống suy giảm kinh tế trong bối cảnh năm 2009 Việt Nam gặp nhiều khó khăn do tác động khủng hoảng kinh tế thế giới.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TKV Đoàn Văn Kiển khẳng định: Tập đoàn sẵn sàng phối hợp với các Tập đoàn nước ngoài để triển khai dự án này. Trong lúc chưa có đối tác nước ngoài tham gia, Tập đoàn tập trung triển khai trước một mỏ ở Thái Bình theo đúng quy hoạch đã được Bộ Công Thương trình Chính phủ. Ông Kiển cũng nhấn mạnh, nếu thành công trong việc thăm dò và thử nghiệm công nghệ khai thác mới sẽ mở ra triển vọng lớn cho phát triển công nghiệp than vùng Đồng bằng sông Hồng và đặc biệt là tỉnh Thái Bình nơi chiếm tới 90% sản lượng than của vùng. Tại đây sẽ có một tổ hợp công nghiệp mỏ bao gồm Cụm than cho điện và khí hoá than.