Rộn ràng Năm Du lịch Quốc gia 2010

ThienNhien.Net – Chương trình hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội đã được khởi động ngay từ tháng 12/2009. Việc tổ chức hoạt động du lịch lồng ghép với các hoạt động chào mừng hướng đến Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội đã và đang khẳng định với du khách trong và ngoài nước rằng, Hà Nội là một điểm đến du lịch an toàn và hấp dẫn.


Theo công nhận của Hiệp hội UNESCO, năm 2010, Hà Nội chính thức trở thành thủ đô thứ 27 của thế giới có 1000 năm tuổi trở lên. Trong chương trình kỷ niệm, một loạt các hoạt động, dự án, sản phẩm du lịch tại các địa danh, làng nghề Hà Nội được tập trung đầu tư xây dựng và nâng cấp chất lượng . Đó là một chuỗi các địa chỉ du lịch có tiếng như: khu di tích Thành cổ Hà Nội, khu di tích Cổ Loa, khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, di tích chùa Hương, khu di tích làng cổ Đường Lâm, chùa Thầy, chùa Tây Phương.

Theo đó, sẽ có nhiều tour du lịch giúp du khách khám phá, hiểu biết các vùng đất lịch sử qua chuyên đề thăm các bảo tàng Hà Nội, du lịch sinh thái vùng Ba Vì, du lịch trên sông Hồng, du lịch gắn với phố nghề – làng nghề (Bát Tràng, Vạn Phúc, Quất Động, Chương Mỹ…), làng cổ – phố cổ (khu phố cổ Hà Nội, Cổ Loa, Thành cổ Sơn Tây, làng Việt cổ Đường Lâm…).

Trong mối liên kết vùng miền, có tour “Hành trình qua một số vùng kinh đô Việt cổ” từ Hà Nội lên Phú Thọ vào Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An và Thừa Thiên Huế. Đặc biệt, trong hành trình du lịch, có một địa chỉ đang thu hút khách trong nước và quốc tế, đó là Việt phủ Thành Chương (huyện Sóc Sơn) – một công trình do cá nhân đầu tư, nhưng được sắp đặt như một tác phẩm nghệ thuật ngoài trời đồ sộ nhất, độc đáo nhất và có giá trị như một bảo tàng văn hoá mang đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngoài ra, sẽ có thêm một số tour du lịch mới theo mô hình du lịch cộng đồng tại một số huyện ngoại thành Hà Nội, tour võ thuật Hà Nội khai thác các nét đặc sắc cũng như thế mạnh của võ thuật Việt Nam và Hà Nội, tour du lịch tham quan thành phố bằng phương tiện sạch (xe chạy điện)…

Theo UBND thành phố Hà Nội, các sản phẩm du lịch phải mang đậm ý nghĩa lịch sử của thủ đô Hà Nội, đồng thời cũng thể hiện được một Hà Nội mới, hiện đại…

Thêm vào đó, nhân dịp mừng xuân mới 2010, trong 5 ngày từ 30/12/2009 – 3/1/2010, Hà Nội tổ chức Lễ hội hoa lần 2 với chủ đề “Lung linh sắc hoa Hà Nội” trong một không gian rộng hơn năm trước tại các phố xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, là sự kiện đầu tiên mở màn cho chương trình hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Trước đó, nhiều hoạt động triển lãm, hội chợ quốc tế, thi chế biến món ăn dân tộc Việt Nam, Festival, giới thiệu điểm đến Việt Nam… do Tổng cục Du lịch phối hợp hoặc chủ trì tổ chức tại thị trường Nhật Bản, Bắc Kinh – Thượng Hải – Hồ Nam – Thâm Quyến (Trung Quốc) đã diễn ra trong các tháng 8 và tháng 09/2009…

Nhiều hoạt động văn hoá thể thao du lịch đặc sắc và các lễ hội để tưởng niệm chiến công của các vị anh hùng dân tộc, các triều vua trong suốt 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc cũng sẽ được diễn ra tại các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Bình Định và TP Hồ Chí Minh…