Bão Nuri mạnh cấp 13 sẽ tiến vào Biển Đông

ThienNhien.Net – Hiện nay, một cơn bão mạnh có tên quốc tế là Nuri đang hoạt động ở vùng biển phía Đông đảo Lu-Dong (Phi-Lip-Pin). Đây là cơn bão thứ 12 hoạt động trên vùng biển Tây Thái Bình Dương trong năm nay. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khoảng chiều tối ngày 20/08/2008, bão Nuri mạnh cấp 13 sẽ đi vào Đông bắc Biển Đông, trở thành bão số 5 trên Biển Đông.

Hồi 7 giờ ngày 20/08, vị trí tâm bão NURI ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 121,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển phía Bắc đảo Lu-Dông (Phi-Lip-Pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật trên cấp 13.

Dự báo trong khoảng 24 đến 72 giờ tới, bão NURI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Như vậy khoảng chiều tối ngày 20/08, bão NURI sẽ vượt qua eo biển Lu-Dong vào Đông bắc Biển Đông. Khi đó, nó sẽ được gọi là cơn bão số 5 ở Biển Đông trong năm 2008.

Đến 7 giờ ngày 21/8 vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, cách đảo Đông Sa (Trung Quốc) khoảng 180km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166 km một giờ), giật trên cấp 14. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 150 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 km.

Cho đến chiều 22/08, Nuri sẽ đi chệch lên phía bắc một chút, theo hướng Tây bắc, và có thể ở vùng biển mạn Đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 20/08, vùng biển phía Đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật trên cấp 14. Biển động dữ dội.

Theo bảng cấp gió của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ cấp 12 trở lên, bão được xếp vào cấp cao nhất, cấp rất mạnh. Với cấp gió này, sóng biển có thể cao đến 14m. Sức phá hoại của bão được đánh giá là cực lớn, sóng cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển trọng tải lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn đề nghị tàu thuyền không di chuyển đến và cần thoát ra khỏi khu vực đông bắc Biển Đông để đề phòng bất trắc.

Trước diễn biến của bão NURI, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão (PCLB) T.Ư đã có Công điện số 40 gửi Ban Chỉ huy PCLB các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định và các Bộ ngành, yêu cầu thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển khu vực đông Hoàng Sa và bắc Biển Đông biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh để thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Các địa phương quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các sự cố đồng thời duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.