Tịch thu khối lượng lớn rắn và rùa tại cửa khẩu Móng Cái

Ngày 25/7/2008 vừa qua, Đội Kiểm lâm đặc nhiệm thuộc Cục Kiểm lâm phối hợp với Đội I, Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan và Cục Cảnh sát môi trường, đã phát hiện và tịch thu một khối lượng lớn động vật hoang dã được vận chuyển trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Tang vật vi phạm gồm rùa và rắn các loại, trọng lượng lô hàng là 2799,5kg (cả túi lưới). Trong đó có 2024kg rắn ráo trâu thuộc phụ lục II CITES, và 775,5kg rùa các loại, tổng cộng 524 con, gồm rùa đất lớn, rùa răng, rùa ba gờ, rùa sêpôn, rùa hộp lưng đen, rùa tai đỏ.

Chuyến hàng này được vận chuyển trên đường từ cửa khẩu Cầu Treo ra cửa khẩu Móng Cái sang Trung Quốc, trên một chiếc xe tải mang biển số 79H – 6891do lái xe là ông Trần Châu Lâm điều khiển người Khánh Hoà, đi theo áp tải hàng là ông Nguyễn Mạnh Tuyền, đại diện Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Móng Cái – Quảng Ninh.

Toàn bộ số rắn và rùa còn sống đã được chuyển tạm thời về Trung tâm cứu hộ Sóc Sơn (Hà Nội) chăm sóc và bảo quản.

Hiện nay các cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh làm rõ để xử lí các đối tượng liên quan theo qui định của pháp luật.