Cứu sống thêm một con voọc thuộc loại quý hiếm

Ông Trương Ngọc Chuẩn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định), cho biết sáng nay (1-11), ông Diệp Văn Niên (thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát) đã đem đến Hạt Kiểm lâm huyện nộp 1 con voọc chà vá chân xám. Hạt Kiểm lâm huyện đã làm thủ tục tiếp nhận và chuẩn bị chuyển giao cho Vườn quốc gia Cúc Phương.
Ông Trương Ngọc Chuẩn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định), cho biết sáng nay (1-11), ông Diệp Văn Niên (thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát) đã đem đến Hạt Kiểm lâm huyện nộp 1 con voọc chà vá chân xám. Hạt Kiểm lâm huyện đã làm thủ tục tiếp nhận và chuẩn bị chuyển giao cho Vườn quốc gia Cúc Phương.
Con voọc chà vá chân xám (giống cái) này do ông Diệp Văn Niên mua của một nhóm thanh niên (không rõ họ tên) vào lúc 23g ngày 31-10-2006. Khi ông mua, con voọc đang trong tình trạng bị thương ở bàn chân phải. Ông đã dùng thuốc băng bó vết thương và chăm sóc chu đáo, nhờ đó nó đã ăn được chuối quả.
Đây là con voọc thứ 2 được người dân huyện Phù Cát phát hiện, cứu sống và giao nộp cho cơ quan chức năng trong vòng 15 ngày qua. Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Định đã phát hiện và chuyển giao cho Vườn quốc gia Cúc Phương 17 con voọc thuộc loại quý hiếm được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam và quốc tế này.