Thế giới hợp tác bảo vệ cá mập voi

Tại hội nghị quốc tế ở đảo Holbox của Mexico, các chuyên gia từ hơn 40 nước đã thỏa thuận hợp tác với nước chủ nhà bảo vệ cá mập voi, loài cá mập lớn nhất sinh sống ở vùng biển Caribe của Mexico và các vùng biển khác, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Đảo Holbox với chiều dài hơn 20km và rộng 2km là nơi tập trung sinh sống của nhiều cá mập voi dài trên 15 mét, nặng 18 tấn.

Mật độ loài cá khổng lồ này ở Mexico lớn hơn nhiều so với các vùng biển nhiệt đới như Australia, Philippines, Honduras và Tanzania.

Đây là loài sinh vật khổng lồ mang lại lợi ích kinh tế, môi trường rất quan trọng và tác động xã hội cũng rất tích cực, nhưng đáng tiếc đang có nguy cơ tuyệt chủng do số lượng không ngừng bị giảm sút.

Hội nghị đã nhất trí lấy ngày 30/08 hàng năm làm ngày quốc tế bảo vệ cá mập voi và kêu gọi các nước trên thế giới áp dụng những biện pháp cụ thể bảo tồn loài cá này, đồng thời quy định lượng tàu bè hợp lý, kể cả tàu du lịch lẫn tàu nghiên cứu khoa học, qua lại các khu vực bảo tồn./.