Mèo rừng trong quán bia

10h ngày 02/07, Đội 2 – Phòng Cảnh sát môi trường (PC36) – Công an thành phố Hà Nội, phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Quản lý kinh tế và chức vụ – Công an quận Đống Đa, tiến hành kiểm tra đột xuất quán bia Hoàng Hoa, tại ngõ 91, phố Nguyễn Chí Thanh, phát hiện tại đây đang nuôi nhốt 1 con mèo rừng, loài động vật thuộc nhóm 1B – động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm nuôi nhốt, săn bắt, mua bán, giết mổ…

Tại buổi kiểm tra, chủ quán bia hơi Hoàng Hoa là anh Hoàng Quốc Thắng (SN 1971), trú tại phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình cho biết, cách đây một tuần đã mua con mèo trên tại chợ Hàng Da và đem về nuôi nhốt trong cửa hàng từ đó đến nay.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, thu giữ con mèo rừng trên và bàn giao lại cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn, Hà Nội theo quy định. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.