“Sao sáng” ngành nông nghiệp Thủ đô

Là doanh nghiệp chuyển đổi mô hình tổ chức sang cổ phần hoá, những năm gần đây, Công ty Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội (Từ Liêm – Hà Nội) ngày càng khẳng định được uy tín trong ngành nông nghiệp.

Công ty Đầu tư và PTNN Hà Nội (Hadico) tiền thân là Trạm Giống cây trồng, sau đó chuyển thành Công ty Giống cây trồng Hà Nội, chuyên tổ chức sản xuất, thu mua và cung ứng các loại giống cây trồng cho sản xuất nông nghiệp.

Năm 2004, thực hiện Nghị quyết 05/NQ-TW của Trung ương Đảng và Quyết định của UBND thành phố về “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, quy mô của Công ty được mở rộng với việc sát nhập Công ty Vườn quả Du lịch Từ Liêm, Trung tâm Kỹ thuật Rau hoa quả, Công ty Bắc Hà, Công ty Tam Thiên Mẫu, Công ty Vật tư nông nghiệp Thanh Trì, Công ty Giống cây trồng Yên Khê.

Chính vì “lý lịch” dài dòng đó mà đơn vị “sở hữu” hàng ngàn tấn giống lúa nguyên chủng và siêu nguyên chủng, giống rau, đậu, khoai tây, ngô, lạc…, hàng triệu cây hoa, cây ăn quả đặc sản như cam Canh, bưởi Diễn, hồng xiêm Xuân Đỉnh, hồng Nhân hậu. Các giống cây này không chỉ giúp nông dân yên tâm đầu vào mà còn tin tưởng về chất lượng, năng suất cây trồng.

Với tiềm năng quản lý trên 500ha đất cùng 15 xí nghiệp thành viên, trên 1.000 lao động, sau khi kiện toàn bộ máy, Hadico đã có những bước đột phá trong sản xuất kinh doanh, đáng kể nhất là việc triển khai các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp du lịch sinh thái; sản xuất và cung cấp thực phẩm sạch; các dự án nông nghiệp công nghệ cao nhằm xây dựng nền nông nghiệp sinh thái gắn với dịch vụ.

Đi thăm khu nông nghiệp công nghệ cao với những luống cà chua cao bằng đầu người sai trĩu quả, anh Hoằng Văn Chân, cán bộ kỹ thuật của Hadico tự hào khi nói về những con số: “Năm 2006, Công ty sản xuất và cung ứng trên 8 tấn đậu xanh, đậu trạch, cải bẹ Đông Dư, cải củ giống gốc; 890kg hạt giống rau; 800 tấn rau an toàn; 1.500 tấn thóc giống các loại; 1.200 tấn thóc thương phẩm; 15.000 cây ăn quả, gần 600 tấn quả các loại; 165.000 cây xanh, cây cảnh; 20.000m2 thảm cỏ công trình; 20 tấn cá giống; 410 tấn cá thương phẩm; sản xuất 18 triệu viên gạch; phục vụ 7 vạn lượt khách đến tham quan, vui chơi, giải trí cùng nhiều loại sản phẩm hàng hoá, dịch vụ khác…”.

Mới đây, Công ty còn hoàn thành một số dự án quan trọng như xây dựng cơ sở giết mổ gia cầm tập trung tại xã Minh Khai (Từ Liêm), dự án Vườn thực vật, chợ đầu mối, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất 10ha hoa ở Tây Tựu… Những dự án đó đã phần nào chứng tỏ tiềm lực mạnh và uy tín thương hiệu của Hadico đối với bà con nông dân cũng như trên thương trường.