EVN cần sớm trả nợ Quỹ bảo vệ rừng

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) cho biết trong năm 2011, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã nợ Quỹ bảo vệ phát rừng với số tiền trên 500 tỷ đồng.

Báo An ninh thủ đô ngày 9/4 cho biết, 3 tháng đầu năm 2012, EVN mới trả nợ cũ của năm 2011 được 30 tỷ đồng, trong đó, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình trả 17 tỷ đồng, Thủy điện Đa Nhim 13 tỷ đồng, số tiền này chỉ chiếm 5% trong tổng số tiền EVN nợ Quỹ bảo vệ phát triển rừng trong năm 2011

Ông Quách Đại Ninh – Chánh Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) nói: “EVN đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin hoãn nợ. Tuy nhiên, đầu tháng 3 vừa qua, Thủ tướng đã có ý kiến chính thức, yêu cầu EVN phải trả nợ ngay toàn bộ số tiền mà Tập đoàn này đang nợ của Quỹ đầu tư phát triển rừng để chi trả cho bà con vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao để bảo vệ, phát triển rừng”.