Đắk Lắk: Bắt tạm giam lâm tặc đánh "dằn mặt" nhà báo

Liên quan đến vụ hành hung nhà báo Nguyễn Hoàng Dưỡng, trưởng Đài phát thanh truyền hình huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), ngày 23/04, Công an TP Buôn Ma Thuột đã tiến hành bắt tạm giam Lê Văn Huy về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, hành động phá rừng, vận chuyển gỗ trái phép của Lê Văn Huy (SN 1966, trú tại Buôn Ki, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) nhiều lần bị nhà báo Nguyễn Hoàng Dưỡng quay phim, chụp ảnh cung cấp cho cơ quan chức năng ngăn chặn.

Để dằn mặt anh Dưỡng, đêm 07/03, thấy anh Dưỡng vừa ra khỏi nhà người quen trên đường Điện Biên Phủ (TP Buôn Ma Thuột), Huy đã gọi điện thoại “điều” 3 đàn em đến hành hung anh Dưỡng sau đó lên ô tô tẩu thoát.

Thông tin từ cơ quan công an, cơ quan chức năng đã giám định thương tật cho anh Dưỡng với tỷ lệ 12%.

Trước khi bắt tạm giam Huy, Cơ quan điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột đã thực hiện bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tiến (SN 1969) trú tại 226/37 đường Hoàng Diệu (TP Buôn Ma Thuột) và Văn Viết Tùng (SN 1976) trú tại 148 Phan Bội Châu (TP Buôn Ma Thuột), là 2 trong 3 hung thủ trực tiếp hành hung anh Dưỡng.