Dọn sạch 100 mét khối dầu loang trong 1 giờ

Đó là thành tích của Catamar, chiếc tàu dọn sạch vết dầu loang và ô nhiễm mới nhất do Công ty Ecoceane đóng. Với tốc độ này, thủy triều đen do tàu Erika gây ra có thể được xử lý trong vòng 2 tuần.

Để thực hiện kỳ công này, tàu Catamar được trang bị một hệ thống hút, gạn dầu không hề sử dụng phương pháp hóa học nào: nước biển bẩn được một tua-bin hút vào bên trong tàu. Sau đó, một máy gạn tách nước bẩn ra khỏi nước sạch và thải nước sạch trở xuống đại dương. Dầu thu hồi được trữ trong những chiếc thùng nổi đặt phía sau tàu.

Tàu Catamar còn đang trong giai đoạn thử nghiệm với sự hợp tác của Hàng hải Pháp. Tàu sẽ bắt đầu hoạt động vào mùa hè tới.

Được biết các nhà thiết kế tàu cũng đã từng đóng ba mẫu tàu tương tự với kích thước nhỏ hơn, hiện đang hoạt động. Đó là chiếc Ecoglop được sử dụng để dọn sạch các cảng nhỏ, thu hồi các chất thải lỏng, rắn. Hai tàu lớn hơn là Cataglop và Cataglop XL có thể dọn sạch vết dầu, ô nhiễm gần bờ và cách bờ 6 hải lý.