Đắc Lắc: Lâm tặc lộng hành trong dịp tết Nguyên Đán

Từ ngày 3 đến 09/02 (từ 27 đến ngày mồng 2 Tết), hàng chục xe cày chở gỗ lậu của lâm tặc đã công khai chở gỗ lậu qua trung tâm huyện Buôn Đôn (Đắc Lắc). Không chỉ thiệt hại về tài nguyên rừng mà tình trạng lâm tặc dùng xe cày chở gỗ lậu phóng nhanh vượt ẩu đã gây ra vụ 2 tai nạn chết người hết sức thương tâm.

Vụ thứ nhất xảy ra ngay trong đêm giao thừa. Nạn nhân là anh Nguyễn VănToán (1982, trú thôn 14, xã Tân Hòa, H. Buôn Đôn).

Trong đêm 30 Tết, anh Toán đi mô-tô trên tuyến Tỉnh lộ 1 – đoạn qua thôn 4 (xã Ea Wer) về nhà mẹ vợ để đón giao thừa thì bị xe cày do chở gỗ lậu quá nặng, lại chạy ẩu nên gãy trục trước phía bên trái đã đâm thẳng vào xe máy của anh Toán khiến anh chết ngay tại chỗ, còn cháu Đào Văn Chiến (1994, em vợ anh Toán) ngồi phía sau bị văng đi xa gần 10m khiến cháu bị thương nặng.

Trước đó 2 ngày, một nạn nhân khác tên là Y Lý Byă (trú buôn Nà Xược, xã Ea Huar, H. Buôn Đôn) đã tử nạn trên tuyến Tỉnh lộ 1 – đoạn đi qua buôn Zếch (xã Ea Huar, H. Buôn Đôn) do đâm phải 1 chiếc xe cày chở gỗ lậu.