Thạch sùng mí Lu-i

ThienNhien.Net – Thạch sùng mí Lu-i (Goniurosaurus luii) là một trong ba loài thạch sùng mí được ghi nhận ở Việt Nam. Người ta từng cho rằng chúng chỉ có ở đảo Hải Nam và tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Song đến cuối năm 2005, các nhà khoa học đã tìm thấy mẫu loài này tại xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng của nước ta. Cơ thể chúng có một dãy nốt sần lớn ở phía trên ổ mắt và con ngươi màu cam sáng. Con trưởng thành dài, có một vệt như chiếc đai hình chữ V vòng qua gáy, 4 dải sáng màu sáng có viền sẫm màu phía ngoài nằm ở giữa gáy và điểm tái sinh đuôi, hốc nách sâu. Đây là loài quý hiếm, rất cần được nghiên cứu để bảo tồn.

Thạch sùng mí