Bắt lượng gỗ lậu trị giá khoảng 500 tỷ đồng

Ngày 05/01/2008, trong lúc làm nhiệm vụ, Hải đội 102 cảnh sát biển vùng 1 (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã phát hiện và bắt giữ hai chiếc thuyền gần đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đang chở một lượng lớn gỗ lậu, trị giá khoảng 500 tỷ đồng.

Lực lượng hải quân bắt buộc hai tàu chở gỗ này quay về cảng Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân để kiểm tra. Xác minh ban đầu, hai tàu này mang hiệu Dương Hưng 05 của Thanh Hoá và Đông Hải 27 của Quảng Bình.

Hai con tàu này có trọng tải 400 tấn, trong lúc vận chuyển gỗ lậu đã phủ kín một lớp bạt để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Trên hai con tàu có khoảng 300m3 gỗ quý hiếm, hiện chưa xác định chính xác là gỗ gì; ước tính giá trị lô hàng khoảng 500 tỷ đồng.

Hai chủ tàu, một người tên Toàn, quê Thanh Hoá; một người tên Vũ, quê Hải Phòng. Đại uý Lê Đình Cường – Cảnh sát Hải đội 102 – cho biết: “Vụ việc đang được chúng tôi tiếp tục điều tra làm rõ. Chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin về danh tính đầy đủ của chủ tàu cũng như loại gỗ bị thu giữ”.