Phát hiện loài cá cóc sần ở Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Sáng, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, vừa phát hiện một loài cá cóc mới (Tylotritonl), còn gọi là cá cóc sần tại khu vực rừng trên núi đất thấp của tỉnh Bắc Giang.

Loài cá cóc này có điểm đặc trưng là da được bao phủ bởi các nốt sần rất nhỏ, đầu dẹp, lưng có màu xám hoặc nâu nhạt, không có các đốm lớn màu cam hoặc màu đỏ trên lưng. Chúng có khả năng sinh sản ở các ao nhỏ trong rừng vào mùa mưa…
Loài cá cóc sần này thuộc họ ếch nhái có đuôi, chúng hơi giống với những con thằn lằn. Đây là loài đặc biệt quý hiếm, được xếp vào bậc ENB1 (loài nguy cấp) trong sách đỏ Việt Nam.

Được biết, ngoài tỉnh Bắc Giang, tìm hiểu của ông Nguyễn Văn Sáng và cộng sự còn cho thấy cá cóc sần còn xuất hiện ở một số tỉnh khác như Nghệ An, Cao Bằng, Lào Cai.

Tính cả loài cá cóc sần này, hiện nay Việt Nam có đến 4 loài cá cóc, gồm: bụng hoa, quảng tây, cá sa giông sần và cá cóc sần.