Vụ “xẻ thịt” rừng bán đảo Sơn Trà: Hoàn tất hồ sơ để xử lý trách nhiệm cán bộ kiểm lâm

ThienNhien.Net – Sáng 27.2, ông Trần Văn Lương – Chi cục Trưởng Chi cục kiểm lâm Đà Nẵng – cho biết đang hoàn tất hồ sơ vụ việc rừng bị “xẻ thịt” tại bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) để xử lý trách nhiệm cán bộ kiểm lâm chịu trách nhiệm quản lý rừng tại bán đảo này.

Lán trại được xây dựng kiên cố bằng bê tông trên bán đảo Sơn Trà nhưng cơ quan chức năng thiếu kiểm tra, giám sát (Ảnh: Nhiệt Băng)
Lán trại được xây dựng kiên cố bằng bê tông trên bán đảo Sơn Trà nhưng cơ quan chức năng thiếu kiểm tra, giám sát (Ảnh: Nhiệt Băng)

Theo ông Lương, trách nhiệm của Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn đến đâu, phường Thọ Quang đến đâu phải phân định rõ. Ngoài ra, chủ rừng vi phạm các nội dung gì cũng phải chịu hình thức xử lý và nghiêm chỉnh chấp hành, khắc phục.

Liên quan đến vụ việc (Lao Động đã đăng tải loạt tin, bài phản ánh), ông Võ Đình Công – Chủ tịch UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) – cho biết, phường phối hợp với Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn yêu cầu các ông Nguyễn Văn Tâm (trú phường Thọ Quang), Lê Việt Hồng (SN 1979, trú phường Thọ Quang) trồng lại các loại cây (theo hướng dẫn của kiểm lâm) trên tuyến đường tự ý khai phá, hoàn trả hiện trạng.

“Kể từ ngày lập biên bản yêu cầu, trong vòng 15 ngày, các hộ dân trên phải thực hiện theo đúng như cam kết. Nếu không chấp hành vi phạm, phường sẽ đề xuất cơ quan có thẩm quyền thu hồi lại toàn bộ 7ha rừng đã giao khoán” – ông Công cho hay.

Đường mòn xuyên rừng người dân tự khai phá trên bán đảo Sơn Trà (Ảnh: Nhiệt Băng )
Đường mòn xuyên rừng người dân tự khai phá trên bán đảo Sơn Trà (Ảnh: Nhiệt Băng)

Sau khi vụ việc bị phát lộ, chỉ có ông Phan Văn Khoa (kiểm lâm quản lý địa bàn, thuộc Hạt kiểm lâm Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn) bị đề nghị truy cứu thiếu trách nhiệm và kiểm điểm trong công tác quản lý rừng bán đảo Sơn Trà.

Cách khu rừng bị “xẻ thịt” tại tiểu khu 62 chừng 1,5km, từ đường lớn vòng quanh bán đảo, PV báo Lao Động phát hiện một con đường hút sâu xuống tận biển do ai đó tự mở. Cuối con đường là một lán trại được xây dựng bằng bê tông, mái tôn và nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt thường ngày.

Tuy nhiên, ông Công cho biết, việc người dân mở đường và lập lán trại, mở hàng quán nhỏ lẻ trên bán đảo chưa thể xử lý vì phường chỉ mới nhận bàn giao đất giao khoán trên tổng thể diện tích, chưa được kiểm lâm bàn giao chi tiết.

Bán đảo Sơn Trà đang có đến 1.073ha/2.500ha rừng được giao khoán đất trồng rừng và cây ăn quả cho hơn 200 hộ dân. Chưa bàn đến việc phát triển rừng có hiệu quả hay không nhưng việc giao đất quá nhiều như vậy đã tác động không nhỏ đến hệ sinh thái tại bán đảo, nhất là đe dọa loài voọc chà vá chân nâu đang sinh tồn tại đây.