Bắt thêm 3 nghi can đường dây buôn 103 container gỗ quý

Ngày 21/11, Cục CSĐT, Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 3 nghi can liên quan đến vụ buôn lậu 103 container gỗ quý.

Ba nghi can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Châu Ơn (SN 1975, nhân viên Công ty TNHH Phim quảng cáo Châu Minh), Võ Tuấn Hải (SN 1965, Phó GĐ TNHH Phim quảng cáo Châu Minh) và Nguyễn Văn Hoà (SN 1967, PGĐ Công ty TNHH Kim Lợi).

Đội lốt xuất khẩu hàng mỹ nghệ, sản phẩm từ xơ dừa sang Trung Quốc, nhưng trên thực tế, 3 bị can trên đã gian lận, tham gia giấu gỗ trắc, cẩm lai trong 10 container. Lực lượng thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã phát hiện số hàng trên khi hàng chuẩn bị xuống cảng Cát Lái (TP.HCM), xuất ra nước ngoài.

Đường dây buôn lậu gỗ quý sang Trung Quốc này do Nguyễn Thị Thanh Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Kim Lợi (có trụ sở đóng tại huyện Tân Uyên, Bình Dương) tổ chức.

Hiền móc nối cùng Châu Minh Xuyến, Mạc Văn Nguyện (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Nam Nguyên) làm thủ tục hải quan, khai báo xuất khẩu sản phẩm từ xơ dừa để xuất lậu và đã đưa trót lọt 103 container gỗ quý sang Trung Quốc, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can, riêng Châu Minh Xuyến hiện đang bị truy nã.