Nuôi thành công rắn ráo trâu

Sau 5 năm tìm tòi, đề tài nghiên cứu về “Sinh thái, sinh học cá thể rắn ráo trâu trong điều kiện nuôi nhốt” của thầy giáo Ông Vĩnh An- giáo viên sinh học- Trường THPT thị xã Cửa Lò (Nghệ An) bước đầu đã thành công.

 
Rắn ráo trâu (còn có tên gọi hổ trâu/hổ hèo, rắn hổ chuột tên khoa học là Ptyas Mucosus), là loài rắn nằm trong Sách đỏ Việt Nam.
Từ trước tới nay loài động vật này chỉ sinh sản và sinh trưởng trong điều kiện tự nhiên.
Thầy giáo Ông Vĩnh An đã mày mò tìm hiểu, nghiên cứu bằng phương pháp mẫu, áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình phân tích, theo dõi sinh trưởng, sinh sản, điều kiện thích nghi, thức ăn, chuồng trại,… của loài rắn này.
Năm 2006 lứa rắn đầu tiên đã nở và vào ngày 27/07 vừa qua lứa rắn mới nhất cũng được ra đời. Trong báo cáo lần 1 vừa qua tại Hà Nội, công trình nghiên cứu của Ông Vĩnh An đã được các chuyên gia về sinh vật học hàng đầu Việt Nam như GS Võ Quí đánh giá cao và động viên, giúp đỡ.
Hiện Ông Vĩnh An đang cố gắng để tháng 12 này sẽ “trình làng” công trình này.