Trung Quốc: Hạn hán khiến 7,5 triệu người thiếu nước uống

Theo Văn phòng cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt Trung Quốc (SFDH), tình trạng hạn hán kéo dài và lan rộng ở khu vực miền bắc, đông bắc và miền nam nước này đã khiến ít nhất 7,5 triệu người và 5 triệu đầu gia súc thiếu nước uống.

Hạn hán cũng ảnh hưởng đến 11 triệu hecta đất trồng, nhiều hơn 1,7 triệu hecta so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, khoảng 89% là diện tích vụ mùa.
Cheng Dianlong, phó giám đốc SFDH, cho biết các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là Hắc Long Giang và Cát Lâm (đông bắc), Nội Mông (miền bắc), Giang Tây (miền đông), Quảng Tây (miền nam) và Hồ Nam (miền trung).
Ở Hắc Long Giang, Giang Tây và Hồ Nam, hạn hán đã ảnh hưởng đến ít nhất 1/3 diện tích đất trồng, gây thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp. Cheng cũng cho biết trong tháng qua, lượng mưa ở Hắc Long Giang, Nội Mông cùng một số khu vực ở miền đông và miền nam, lượng mưa chỉ bằng ½ so với lượng mưa hàng năm.
SFDH dự báo tình hình hạn hán sẽ còn tiếp tục tồi tệ hơn khi theo dự báo, trời sẽ không mưa trong 10 ngày tới.