Thái Lan phóng vệ tinh môi trường

Một quan chức nước này hôm nay cho biết, Thái Lan đã lên kế hoạch phóng vệ tinh môi trường đầu tiên vào tháng 11 tới nhằm giúp điều tra về các nguồn tự nhiên, đương đầu với thiên tai và thậm chí là đấu tranh chống nạn buôn bán ma túy.

Vệ tinh Theos, tên viết tắt của hệ thống quan sát trái đất Thái Lan, đã được nghiên cứu và chế tạo suốt 2 năm qua, ông Charnchai Peanvijarnpong,  Phó giám đốc bộ phận thông tin địa lý thuộc ủy ban phát triển công nghệ vũ trụ của chính phủ cho biết.
“Vệ tinh này sẽ giúp các nhân viên chính phủ xóa sổ những vùng trồng cần sa và những vụ buôn bán ma túy bất hợp pháp”, ông nói.
Hiện một số cơ quan của Thái Lan đã hoàn tất việc ký kết các hợp đồng sử dụng dịch vụ vệ tinh, trong đó có cục tưới tiêu hoàng gia, văn phòng của cơ quan kiểm soát thuốc gây mê, văn phòng công viên tự nhiên và Bộ Quốc phòng.
Dự án tiêu tốn khoảng 179 triệu USD và được hoàn thành với sự hợp tác cùng Công ty vũ trụ châu Âu EADS Astrium.