30 tỷ đồng để nạo vét 24 kênh rạch

Con kênh Chợ Đệm nối TP HCM với đồng bằng sông Cửu Long, vốn là con kênh giao thương của gần 20 năm trước, nay đen ngòm, đầy rác và hôi thối. UBND huyện vừa đưa tên con kênh này vào danh sách 24 dòng chảy phải được dọn sạch.

Dự án nạo vét 24 kênh rạch trên địa bàn của UBND huyện Bình Chánh vừa được lãnh đạo TP HCM chấp nhận và giao cho Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi, thuộc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn, làm chủ đầu tư. Ước kinh phí nạo vét 30 tỷ đồng.
Bình Chánh là địa bàn có nhiều kênh rạch nhất nhì TP HCM, hơn 80 dòng chảy. Song hầu hết hiện nay đều bị ô nhiễm do rác, tình trạng san lấp, nước thải công nghiệp… khiến tắc dòng, kém lưu thông, gây ngập nước trong khu vực và hôi thối.
Cho đến nay, chỉ mới có vài tuyến rạch ở Bình Chánh được tiến hành nạo vét, như rạch Ông Đồn. 
UBND TP HCM kỳ vọng, đợt nạo vét kênh rạch lớn nhất lần này tại huyện Bình Chánh sẽ giúp khơi thông dòng chảy để thoát nước, chống ngập. Việc thi công phải được triển khai trước mùa mưa năm nay.
Ông  Nguyễn Văn Đam – Phó Giám đốc Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi – cho biết, dự án hiện chỉ mới ở giai đoạn tư vấn giám sát thiết kế để chuẩn bị thi công. “Nhanh nhất phải đến cuối năm nay mới có thể khởi công”, ông Đam nói.
TP HCM có 7.000 km kênh rạch nhưng hầu hết dòng chảy trong nội thành đều bị ô nhiễm đến mức tôm cá cũng không thể sống. Điển hình như các kênh: Nhiêu Lộc, Tân Hóa, Tàu Hủ, Hàng Bàng…
Thành phố đã có dự án cải thiện vệ sinh môi trường, nạo vét các con kênh bẩn này, song đều triển khai rất chậm. Dự án nạo vét kênh Nhiêu Lộc 2 năm rồi chưa hoàn tất. Dự án làm sạch kênh Tân Hóa, Tàu Hủ đang triển khai, còn nhà tài trợ cho dự án cải thiện môi trường rạch Hàng Bàng là Ngân hàng phát triển Châu Á hồi tháng 4 đã tuyên bố dừng khoản cho vay 100 triệu USD vì quá thời hạn vay.