Nam Phi bắt hai người Việt buôn lậu sừng tê giác

Ngày 10/07, theo tờ The Times, hai người Việt Nam bị bắt giữ ở sân bay quốc tế O.R. Tambo, Johannesburg, Nam Phi vì sở hữu bốn sừng tê giác.

“Hải quan phát hiện bốn sừng tê trong hành lý. Họ đã gọi cho thanh tra môi trường để thu giữ sừng tê và bắt hai công dân Việt Nam”, người phát ngôn Mava Scott nói.
 
Việc vận chuyển sừng tê, theo Công ước về buôn bán quốc tế những loài động vật thực vật có nguy cơ bị đe dọa (Cites), bị cấm.
 
Tổ chức môi trường Nam Phi dùng chó nghiệp vụ để phát hiện sừng tê, ngà voi, bào ngư, tôm và các chất cấm.
 
Ông Scott xót xa rằng việc buôn bán trái phép động vật quý hiệm đang đe dọa di sản tự nhiên Nam Phi.
 
“Trên toàn cầu, buôn bán động vật hoang dã mang về doanh thu hàng năm 50 tỷ rand (khoảng 11,5 ngàn tỷ đồng), đứng thứ hai sau buôn bán ma túy”, ông Scott tiết lộ.
 
Cảnh sát Nam Phi từng phát hiện nhiều trường hợp người Việt buôn lậu sừng tê. Năm 2003, một du học sinh Việt Nam, khi về thăm nhà, mang theo cặp sừng tê nặng 11 kg làm quà cho người thân.
 
Cuối năm 2006, một tuỳ viên thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi bị cảnh sát nước này phát hiện đã tham gia buôn lậu sừng tê giác.