Ba chú gấu con được cứu hộ ở tỉnh Điện Biên

ThienNhien.Net – Ngày 11/6/2007, Cán bộ hải quan Cửa khẩu Tây Trang biên giới Việt Nam – Lào thuộc địa bàn tỉnh Điện Biên đã tịch thu 3 cá thể gấu con từ một đối tượng buôn lậu đang trên đường vận chuyển vào Việt Nam. Nhờ sự phối hợp giữa Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) và Cục kiểm lâm tỉnh Điện Biên, ba chú gấu con đã được chuyển giao về Trung tâm cứu hộ gấu của Tổ chức Động vật Châu Á (AFF) – đặt tại Vườn quốc gia Tam Đảo.


Theo các chuyên gia của Trung tâm Cứu hộ, tại thời điểm chuyển giao, mỗi cá thể gấu nặng hơn 2kg, khoảng 2 tháng tuổi. Như nhiều trường hợp khác, mẹ của chú gấu con này có thể đã bị thợ săn giết.

Theo số liệu của Cục Kiểm lâm, Việt Nam hiện có khoảng 4.000 cá thể gấu bị nuôi nhốt. Các chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn cho rằng số lượng gấu bị nuôi nhốt trong các trang trại có thể nhiều hơn số lượng gấu còn lại trong tự nhiên.