Tảo độc đe dọa nguồn nước phía Đông Trung Quốc

Thái Hồ và Sào Hồ – hai hồ nước ngọt lớn ở phía Đông Trung Quốc –đang tràn ngập một loại tảo độc có màu lục-lam, đe dọa nguồn nước sinh hoạt của hàng triệu dân nơi đây.

Theo Trung tâm khí tượng vệ tinh quốc gia Trung Quốc, khoảng 1/3 diện tích mặt nước Thái Hồ rộng 2.400km2, nằm giữa hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang, đang bị tảo có mùi hôi và phát triển nhanh phủ kín. Vài tuần trước, đám tảo sinh sôi này đã gây ô nhiễm nặng cho hồ nước ngọt lớn thứ 3 Trung Quốc, buộc chính quyền địa phương phải đóng cửa nhà máy cung cấp nước sinh hoạt cho gần 2 triệu dân ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Nhật Báo Trung Quốc ngày 18/06 cho hay “dịch” tảo độc hiện đã lan tới Sào Hồ – hồ nước ngọt lớn thứ 5 Trung Quốc ở tỉnh An Huy, với gần 300 km2 diện tích mặt hồ tràn ngập tảo.
 
Theo Dương Bang Quốc, chuyên gia Sở Bảo vệ môi trường tỉnh An Huy, tình trạng thừa thải các dưỡng chất trong hồ như ni-tơ và phốt-phát từ phân bón, nước thải chưa qua xử lý cộng với nhiệt độ môi trường tăng cao tạo điều kiện thuận lợi để tảo sinh sôi. Trước tình hình bùng phát dịch tảo, tuần trước, Thủ tướng Ôn Gia Bảo chỉ thị các thị trấn quanh Thái Hồ đóng cửa tất cả những nhà máy gây ô nhiễm.