Quảng An – thanh bình chợ đêm

Đêm xuống. Những người trồng hoa ở các vùng ven đô lại tất bật đi cho kịp phiên chợ hoa đêm Quảng An. Chợ họp từ khoảng 2h sáng, đến khoảng 4h-5h sáng là tầm đông nhất. Vào những ngày Rằm, mồng Một, những người buôn hoa có mặt tại chợ từ 8 -9 h tối. Thông thường, chợ kéo dài khoảng 500 m, họp trước mặt chợ đồ cũ và chợ xe máy Quảng An, sát chân đê Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội. Khoảng 6h00 – 6h30 sáng, chợ vãn. Xe hoa tỏa đi các chợ lẻ, cửa hàng khắp thành phố và xe đạp ngồn ngộn sắc màu sẽ len lỏi vào mọi ngóc ngách Hà Nội. Nếu không quá bận rộn, bạn có thể rẽ vào chợ đêm Quảng An, cạnh hồ Tây sương khói đang hừng lên dưới ánh ban mai; bạn sẽ thấy một Hà Nội khác – Hà Nội của những người lao động, vất vả nhưng thanh bình, đáng yêu.