Hổ Bình Dương đã được nuôi chính danh

Từ ngày 13 – 16/6, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xung quanh vụ nuôi 42 con hổ (ảnh) ở tỉnh Bình Dương, một đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Bộ NNPTNT, Cục Kiểm lâm VN, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, Thảo cầm viên Sài Gòn, đại diện Cites VN… đã về Bình Dương "mục sở thị" cách nuôi dưỡng hổ.

Đoàn đã đến 4 cơ sở nuôi hổ, gồm: Cty bia Pacific, DN tư nhân Thanh Cảnh, Cty cổ phần Đại Nam và hộ ông Huỳnh Phi Ngọc. Qua kiểm tra, đoàn đã kết luận “thú nuôi phát triển tốt, chuồng trại đạt yêu cầu, phù hợp đặc tính phát triển của vật nuôi”…

Đoàn đã chính thức đệ trình văn bản lên Thủ tướng, kiến nghị cho phép 4 cơ sở nuôi hổ trên tại BD được đăng ký nuôi thử nghiệm động vật hoang dã. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng nhắc nhở các cơ sở nuôi hổ thường xuyên báo cáo xử lý môi trường, tăng cường gia cố chuồng trại, nhằm bảo vệ an toàn… Chi cục Kiểm lâm BD có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định chuồng trại, phối hợp các chủ nuôi tuân thủ các quy định trong việc nuôi hổ.