Lập hồ sơ khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau

Ngày 19/3, tại Cà Mau, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã thảo luận về việc xây dựng hồ sơ thành lập khu dự trữ sinh quyển thế giới vườn quốc gia Mũi Cà Mau.

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập năm 2003 với tổng diện tích 41.862ha.

Nơi đây có khu rừng ngập mặn có giá trị lớn nhất Việt Nam, với hơn 100 loài động vật quý hiếm, trong đó có một số loài nằm trong Sách Đỏ thế giới.

Ngoài thảm rừng hơn 10.000 ha được bảo vệ nguyên vẹn, trong khu vực của Vườn quốc gia còn có bãi bồi ven biển mỗi năm được phù sa bồi đắp lấn ra biển từ 80-100m.

Trong thời gian gần đây nhiều loài chim quý đã xuất hiện trở lại ở Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, trong đó có nhiều loài như sen, chàng bè và diệc móc đã vắng bóng hàng chục năm qua. Hiện nay giữa rừng đang hình thành một vườn chim lớn, có tới hàng ngàn con đến trú ngụ ban đêm.