Gấu trúc đầu tiên năm 2007

Con gấu trúc đầu tiên trong năm Đinh Hợi đã ra đời tại Trung Quốc và ngay lập tức đã phá vỡ ba kỷ lục.

Các chuyên viên tại Trung tâm nghiên cứu Wolong trong tỉnh Tứ Xuyên nói rằng gấu trúc đầu tiên tại Trung Quốc đã chào đời trái mùa thay vì vào mùa thu hàng năm.

Mẹ của gấu trúc con, tên là Ji Ni, là gấu trúc già nhất tại trung tâm này nhưng vẫn sinh con, và thời gian mang thai lâu nhất mà các nhà khoa học ghi nhận được.

Gấu trúc con – một gấu trúc cái – đã vượt qua được ba ngày đầu tiên, tức là giai đoạn sống còn trong đời và hiện nay khỏe mạnh, theo bản tin của Tân Hoa Xã.

Trung tâm nghiên cứu Wolong cho biết, con gấu trúc cái này đo được 13.2 cm và cân nặng 90g khi chào đời, tuy nhiên nó đã tăng cân đều đặn từ đó tới nay.

Gấu trúc khổng lồ là giống sinh vật đang được bảo vệ.

Hiện nay chỉ còn khoảng 1.600 con còn sống ngoài thiên nhiên cộng thêm 160 con sống trong các trung tâm nghiên cứu, và phân nửa số này sống tại trung tâm Wolong.

Gấu trúc không sinh nhiều con vì đời sống tình dục của chúng thường không sinh động, do đó các nhà khoa học Trung Quốc phải cho chúng thụ thai nhân tạo.

Năm ngoái có 19 gấu trúc ra đời tại trung tâm Wolong nhưng nay chỉ còn 17.

Trên thế giới, có tổng cộng 34 gấu trúc con ra đời trong năm Bính Tuất.