Tàu cá voi Nhật khởi động lại

Một tàu đánh cá voi của Nhật Bản, sau 10 ngày mắc kẹt ở vùng biển Nam Cực, đã hoạt động trở lại và rời khỏi đây hôm chủ nhật.

Tuy nhiên, hiện chưa có quyết định liệu con tàu Nisshin Maru sẽ trở lại Nhật Bản hay sẽ tiến hành kiểm tra tàu trước khi tiếp tục chương trình đánh cá voi.

Đoàn tàu khẳng định không có dấu hiệu chứng tỏ môi trường Nam Cực bị ảnh hưởng vì tràn nhiên liệu.

Một con tàu của tổ chức môi trường Greenpeace nói họ sẽ tiếp tục theo dõi đoàn tàu.

Tàu đánh cá voi của Nhật gặp nhiều chống đối ngoài biển bởi các nhà hoạt động chống săn bắt cá voi trong vài ngày qua, nhưng liên hệ giữa các vụ phản đối và đám cháy vừa qua bị chính quyền bác bỏ.

Con tàu mang theo 1,3 triệu lít dầu và bị mắc kẹt, chỉ cách khu vực sinh sống lớn nhất trên thế giới của chim cánh cụt Adelie ở mũi Adare có 100 km.

Nhật Bản phản đối lệnh cấm quốc tế về đánh bắt cá voi.

Nước này săn cá voi mỗi năm theo cái mà họ gọi là chương trình nghiên cứu khoa học.