Cư dân núi đá vôi

ThienNhien.Net – Voọc quần đùi trắng, còn gọi là voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri), là loài đặc hữu của Việt Nam, chỉ có ở Vườn quốc gia Cúc Phương và một số vùng lân cận. Đây cũng là một trong số những loài linh trưởng nguy cấp nhất trên thế giới.
Xin giới thiệu với bạn đọc chùm ảnh của Terry Whittaker, một chuyên gia nhiếp ảnh về thiên nhiên, môi trường về loài động vật quý hiếm này trong chuyến thăm Vườn quốc gia Cúc Phương và Khu bảo tồn Vân Long vừa qua.

Voọc quần đùi trắng sống gắn với những vùng núi đá vôi. Thức ăn chủ yếu của chúng là lá cây.

 

Cũng như các loài voọc khác, chúng sống theo đàn.

 

Mỗi đàn được “cai quản” bởi một “thủ lĩnh”. Vị “thủ lĩnh” này giữ vai trò dẫn đường, cảnh giới và bảo vệ cả đàn.

 

Khi mới sinh, voọc con có màu vàng cam. Màu lông này dần chuyển sang đen sau 2-3 năm.

 

Con đực giữ màu lông đen mãi mãi về sau, còn  còn bộ lông của con cái sẽ trở về màu cam khi trưởng thành.
 

Voọc mông trắng dễ được nhận ra bởi màu lông trắng ở mông. Chúng cũng là loài linh trưởng có chiếc đuôi xù nhất ở Việt Nam. Bạn thấy đấy, nó có hình củ cà rốt.



Xin chân thành cảm ơn nhà nhiếp ảnh Terry Whittaker (www.terrywhittaker.com) đã cho phép chúng tôi sử dụng những hình ảnh này.