Cây xanh cho hành tinh – Chiến dịch trồng 1 tỉ cây xanh năm 2007

Hôm qua 18/01/2007, Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã mở đợt phát động thứ hai cho chiến dịch trồng 1 tỉ cây xanh cho năm 2007 trên quy mô toàn thế giới.

Hôm qua 18/01/2007, Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã mở đợt phát động thứ hai cho chiến dịch trồng 1 tỉ cây xanh cho năm 2007 trên quy mô toàn thế giới.
 
Chiến dịch này chính thức được phát động trong Diễn đàn biến đổi khí hậu Liên hợp quốc tại Nairobi, Kenya hồi tháng 11/2006, nhằm góp phần hạn chế xu hướng biến đổi khí hậu toàn cầu – một thách thức lớn đối với hành tinh trong thế kỷ 21.
 
Trong chiến dịch rộng khắp này, UNEP kêu gọi mọi thành phần xã hội, từ chính phủ các quốc gia cho tới các tổ chức, trường học, cộng đồng dân cư và cả trẻ em tham gia trồng cây xanh. Tính đến nay, số lượng cây được các chính phủ, tổ chức và cá nhân cam kết trồng là hơn 157 triệu và đã có hơn 190.000 cây được trồng.
 
Bà Wangwari, người sáng lập Phong trào Hành lang xanh và đoạt giải Nobel về hòa bình năm 2004, đã phát biểu trong chiến dịch “Khi chúng ta trồng cây, chúng ta ươm những hạt giống của hòa bình và  hy vọng”.
 
Ngày nay, nhu cầu phục hồi hàng chục triệu hécta đất suy thoái và trồng rừng trên toàn thế giới đang rất cấp bách để có thể tái tạo năng suất đất và nguồn tài nguyên nước. UNEP cho biết diện tích rừng cần trồng để bù lại diện tích đã bị chặt phá trong thập kỷ qua lên tới 130 triệu hécta, tương đương với diện tích của đất nước Pêru. Để đạt được điều đó, mỗi năm thế giới phải trồng 14 tỉ cây xanh và thực hiện trong 10 năm liên tục.