Bắt giữ 379 chai rượu lậu và nhiều gỗ quý

Ngày 05/01/2007, Đội quản lý thị trường số 15 phối hợp với Công an quận Hoàng Mai – Hà Nội thu giữ 379 chai rượu ngoại nhập lậu, một lượng lớn gỗ quý hiếm, 105 chiếc đồng hồ đeo tay, tổng giá trị hàng hóa khoảng 170 triệu đồng. Toàn bộ số hàng trên bị tịch thu, chờ xử lý.

Ông Hoàng Chí Trung, đội trưởng Đội quản lý thị trường số 15 cho biết, lượng rượu trên được mua lậu từ biên giới miền Trung, miền Nam không tem nhãn nhập khẩu đưa ra Hà Nội tiêu thụ và được cất giấu trên 3 xe ô tô, trong đó 2 xe tại Bến xe Nước Ngầm, 1 xe tại điểm rửa xe khu vực quận Hoàng Mai.
Ngoài 202 chai rượu ngoại nhập lậu, xe ô tô mang biển kiểm soát 74K -0005 xuất phát từ Đông Hà, tỉnh Quảng Trị còn chở 0,126 m3 gỗ giáng hương và 0,056 m3 gỗ trắc. Xe tô tô mang biển kiểm soát 81K – 2727 chở một lượng lớn gỗ sưa-loại gỗ đặc biệt quý hiếm cùng 129 chai Red Label. Xe ô tô 81L- 9307 chở 105 chiếc đồng hồ đeo tay.
Thủ đoạn của bọn buôn lậu thường là cất giấu hàng trong hầm xe được thiết kế đặc biệt tinh vi nhằm che mắt lực lượng chức năng.