Trung Quốc: Hàng trăm nghìn người phải sơ tán do bão Soulik

ThienNhien.Net – Bão nhiệt đới có tên quốc tế Soulik đổ bộ vào các tỉnh  miền Đông Trung Quốc ngày 14/7 đã làm 3 người chết và buộc 500.000 người phải sơ tán.

Bão Soulik khi đổ bộ vào Đài Loan cũng đã khiến 2 người thiệt mạng, 1 người mất tích và hơn trăm người bị thương.

Siêu bão Soulik quét qua miền Đông Trung Quốc (Ảnh: Press TV)
Siêu bão Soulik quét qua miền Đông Trung Quốc (Ảnh: Press TV)

Theo Tân Hoa xã, 3 nạn nhân đều tại tỉnh Quảng Đông. Tại đây, cơ quan khí tượng địa phương cho biết, lượng mưa đo được lên tới 25cm chỉ trong 20 giờ. Bão Soulik đã tràn vào tỉnh ven biển  Phúc Kiến, với gió giật gần 120 km/giờ. Bão hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trước đó, hơn 500.000 người đã phải sơ tán do thời tiết xấu tại các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang. Hơn 5.000 cảnh sát đã được huy động. Bão Soulik cũng đã cướp đi sinh mạng của 2 người, làm 1 người mất tích và hơn 100 người bị thương khi đổ bộ vào vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Hồi tháng 8/2009, bão Morakot, trận bão tồi tệ nhất trong lịch sử Đài Loan đã làm 600 người chết, phần lớn là bị vùi lấp trong các vụ sạt lở đất ở khu vực phía Nam.