Bà Rịa-Vũng Tàu: Hơn 1/3 diện tích rừng có nguy cơ cháy cao

ThienNhien.Net – Toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện có hơn 36.000ha rừng và đất lâm nghiệp nhưng trong đó có tới 12.760ha rừng đang rơi vào nguy cơ cháy cao.

Diện tích rừng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phần lớn nằm trên địa hình có độ dốc cao, đến mùa gió mùa đông bắc với cường độ mạnh nếu xảy ra cháy rừng sẽ rất khó dập tắt lửa. Bên cạnh đó, vào các ngày lễ hàng năm, khách thập phương đến tham quan du lịch, đi chùa dâng lễ, thắp hương và một số người dân sống phụ thuộc vào rừng như đốt than, đốt tổ ong lấy mật, đốt rẫy… cũng góp phần làm tăng thêm nguy cơ cháy rừng.

Do vậy, ngay từ đầu mùa khô năm nay, Thường trực Ban chỉ đạo Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh đã hướng dẫn các địa phương củng cố đội phòng chống cháy rừng gồm 10 – 20 người, chủ yếu là dân quân tự vệ. Ngoài ra, tại các thôn, các ấp, Hạt Kiểm lâm đã phối hợp với chủ rừng và chính quyền địa phương xây dựng và củng cố các tổ bảo vệ rừng, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng về phòng chống cháy rừng…