Tạm giữ nữ chủ quán tạp hóa tàng trữ trái phép động vật hoang dã ở Lâm Đồng

Công an huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) đã tạm giữ một nữ chủ quán tạp hóa để điều tra hành vi tàng trữ trái phép động vật hoang dã.

Công an huyện Đam Rông tạm giữ nhiều tang vật. Ảnh: Công an

Ngày 16.12, Công an huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị này đã tạm giữ nhiều tang vật và một nữ chủ quán tạp hóa trên địa bàn thôn Đơng Glê (xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép động vật hoang dã.

Trước đó, chiều 15.12, theo nguồn tin của người dân, Công an huyện Đam Rông đã phối hợp Công an xã Phi Liêng tiến hành kiểm tra, phát hiện tại quán tạp hóa do Vũ Thị Hoa (43 tuổi) làm chủ tại thôn Đơng Glê, xã Phi Liêng, đang tàng trữ trái phép nhiều cá thể và các bộ phận cá thể động vật hoang dã trái phép.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ các tang vật để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Công an

Tại hiện trường, cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện 1 cá thể Mèo rừng (nhóm IIB), 10 cá thể khỉ, 1 cá thể rắn, 1 cá thể Chồn, 1 cá thể Don đá (hay còn gọi là con Hon) và nhiều bộ phận của các cá thể động vật hoang dã khác.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ các tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc được Công an huyện Đam Rông xử lý ngay trong ngày đầu ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các lễ hội đầu xuân trên địa bàn huyện.