Chiến dịch ‘Save The Ocean’ gây Quỹ Bảo tồn môi trường sống của rùa biển

Ngày 8/11, tại khu vực Bãi Cát Lớn – Hòn Bảy Cạnh, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo phối hợp cùng cùng hệ thống Siêu thị vali và hành lý MIA.vn phát động chiến dịch “Save The Ocean” nhằm gây Quỹ Bảo tồn môi trường sống của rùa biển.

Các đại biểu đồng hành cùng chiến dịch “Save The Ocean” tiến hành thả rùa con về môi trường biển. Ảnh: TTXVN phát

Với mục tiêu dài hạn hướng đến sự phát triển bền vững môi trường biển nói chung và loài rùa biển nói riêng, Chiến dịch “Save The Ocean” nhằm chung tay hành động bảo vệ và bảo tồn môi trường sống của loài rùa, đồng thời, lan tỏa thông điệp hướng đến một tương lai phát triển bền vững cho hệ sinh thái rùa biển.

Tại chương trình, các đại biểu khách mời đã tham quan, tìm hiểu về hoạt động bảo tồn rùa biển tại Hòn Bảy Cạnh, sau đó cùng lực lượng Kiểm lâm – Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo thực hiện việc thả rùa con về môi trường biển. Hoạt động góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc chung tay bảo tồn rùa biển nói riêng, bảo tồn môi trường sống của loài rùa nói chung.

Rùa mẹ lên khu vực Bãi Cát Lớn-Hòn Bảy Cạnh để làm tổ, đẻ trứng trong mùa sinh sản 2023. Ảnh: TTXVN phát

Thống kê trong giai đoạn từ năm 1993 đến 2022, có khoảng 12.654 lượt rùa mẹ lên các bãi biển thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo làm tổ với khoảng 37.000 tổ trứng được cứu hộ, từ đó Vườn Quốc gia Côn Đảo đã thực hiện ấp nở và thả lại về đại dương trên 2,4 triệu cá thể rùa con.

Theo ông Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng Bảo tồn và hợp tác quốc tế, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, đến hết tháng 10/2023, Ban quản lý cứu hộ thành công gần 2.200 tổ rùa (trên 195.000 trứng), đeo thẻ cho 390 cá thể rùa mẹ, số tổ nở 1.761 tổ, thả về biển có kiểm soát 142.319 rùa con. Hiện nay, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo là nơi đầu tiên ở Việt Nam thực hiện thành công chương trình bảo tồn rùa biển.

Theo thống kê của Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, đến hết tháng 10/2023, Ban quản lý đã cứu hộ thành công gần 2.200 tổ (trên 195.000 trứng), đeo thẻ cho 390 cá thể rùa mẹ. Ảnh: TTXVN phát

Để hưởng ứng chiến dịch Save The Ocean, MIA vừa sản xuất độc quyền một dòng vali được tái chế từ chai nhựa và lưới đánh cá, MIA.vn cam kết đóng góp 100.000 đồng trên mỗi vali bán được cho công tác bảo tồn rùa biển tại Vườn quốc gia Côn Đảo. Nhân buổi lễ phát động chương trình, MIA.vn trao tặng 150 triệu đồng cho Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo để phục vụ công tác bảo tồn rùa biển. Đồng thời, hai bên tiến hành ký cam kết chung tay bảo tồn rùa biển.

Đại diện hệ thống Siêu thị vali và hành lý MIA.vn góp 150 triệu vào Quỹ Bảo tồn môi trường sống của rùa biển. Ảnh: TTXVN phát

Anh Ngô Tiến, đại diện MIA.vn chia sẻ sau khi được trải nghiệm thực tế công tác duy trì sinh cảnh, bảo vệ nguồn sống cho rùa biển tại Hòn Bảy Cạnh, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, doanh nghiệp nhận thấy cần góp một phần trách nhiệm chung tay cùng Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo bảo vệ sinh cảnh và môi trường sống của rùa biển.

“Với chúng tôi, việc bảo tồn thiên nhiên là hoạt động hữu ích đối với môi trường sống của cộng đồng. Trong tương lai, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm cơ hội phối hợp cùng Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo thực hiện những chương trình sâu hơn, ý nghĩa hơn đối với môi trường biển”, anh Ngô Tiến nói.

Kiểm lâm viên Trạm Kiểm lâm Hòn Bảy Cạnh (Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo) tiến hành thu gom trứng trong tổ rùa mẹ trong đêm để đưa vào hồ ấp trứng nhân tạo tại Hòn Bảy Cạnh. Ảnh: TTXVN phát

Theo thống kê của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, tỷ lệ rùa con sống đến tuổi trưởng thành rất thấp, chỉ khoảng 1/1.000 con. Do đó, công tác bảo tồn rùa biển luôn được đơn vị đặc biệt chú trọng. Chiến dịch “Save The Ocean” gây Quỹ Bảo tồn môi trường sống của rùa biển một lần nữa cho thấy, hiện nay có rất nhiều tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đang có những hành động thiết thực, góp phần chung tay cùng Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo trong việc bảo tồn rùa biển nói riêng, bảo tồn đa dạng sinh học tại Côn Đảo nói chung.