Kinh tế toàn cầu thiệt hại 143 tỷ USD mỗi năm do biến đổi khí hậu

Các nhà nghiên cứu cho biết thiệt hại 143 tỷ USD mỗi năm vẫn chưa phải là một mức đánh giá đầy đủ vì hầu như không có dữ liệu về tổn thất liên quan đến thảm họa thiên tai ở các nước nghèo.

Hãng tin Belga của Bỉ cho hay, các công trình nghiên cứu mới đây cho thấy hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu gây thiệt hại trung bình cho nền kinh tế toàn cầu mỗi năm là 143 tỷ USD, tương đương 136 tỷ euro.

Ngập lụt sau mưa lớn tại thành phố Volos, Hy Lạp này 5/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhà nghiên cứu cho biết đây vẫn chưa phải là mức đánh giá đầy đủ vì hầu như không có dữ liệu về tổn thất liên quan đến thảm họa thiên tai ở các nước nghèo.

Tổng số này cũng không tính đến tổn thất bổ sung do sản lượng giảm và mực nước biển dâng cao.

Trong hai thập kỷ qua, 1,2 tỷ người trên thế giới đã phải chịu thiệt hại liên quan đến khí hậu.

Các cơn bão, chẳng hạn như bão Harvey hay bão Nargis, chiếm 2/3 tổng thiệt hại, trong đó 16% do sóng nhiệt và 10% do hạn hán và lũ lụt.

Những năm thiệt hại nặng nề nhất là năm 2003, khi một đợt nắng nóng tràn vào châu Âu; năm 2008, khi bão Nargis quét qua Myanmar; và năm 2010, khi Somalia và Nga lần lượt bị hạn hán và nắng nóng.

Nguồn: