Bão Kai-Tak vừa tan, bão Tem-Bin xuất hiện

ThienNhien.Net – Bão số 5 Kai-Tak vừa tan thì sáng sớm ngày 19/08 một cơn bão mới lại xuất hiện ngoài khơi Philippines, gây gió mạnh ở vùng đông bắc Biển Đông.

Mưa lũ, dông lốc, lũ ống, lũ quét, sạt lở do bão số 5 gây thiệt hại ở nhiều nơi (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Dẫn nguồn từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Tiền phong 19/08 thông tin, cơn bão có tên quốc tế Tem-Bin là cơn bão thứ 14 xuất hiện ở Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay. Đến chiều tối qua 19/08, tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc, 124,9 độ kinh đông, cách đảo Luzon khoảng 230 km về phía đông sức gió mạnh nhất đạt cấp 9, giật cấp 11.

Dự báo, trong 1-2 ngày tới bão di chuyển chậm theo hướng bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km; sau chuyển hướng bắc- bắc tây bắc hướng vào đảo Đài Loan và sẽ mạnh lên cấp 12; giật cấp 14.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển đông bắc Biển Đông từ ngày 21/08 sẽ có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 13-14 và có mưa dông; biển động dữ dội nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Theo thống kê của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn Trung ương, bão số 5 gây thiệt hại lớn về người và tài sản ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Tính đến 19h30 ngày 19/08, đã có 27 người chết, do lũ cuốn trôi, sập nhà, điện giật (trong đó nhiều nhất là Bắc Giang và Yên Bái mỗi tỉnh có 5 người chết). Hiện 2 người ở Yên Bái và Vĩnh Phúc còn mất tích và 13 người khác bị thương. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm gần 160 nhà bị sập và hơn 7.130 ngôi nhà khác bị hư hỏng, tốc mái; gần 1.500 ha lúa, hoa màu ngập úng, hư hỏng.