Giai đoạn 2020 – 2023, xử lý 92 vụ vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã

Sáng nay 16/6, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam tổ chức cuộc họp đánh giá công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2023 với sự hỗ trợ của Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T.C

Theo đánh giá, công tác quản lý, bảo vệ động thực vật hoang dã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh, cấp huyện và chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng kiểm lâm triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch hoạt động.

Sự phối hợp của các ngành trong việc vận động nhân dân tham gia bảo vệ động thực vật hoang dã phát huy được nguồn lực tại chỗ trong quá trình tuyên truyền, vận động, đấu tranh phòng chống săn bắt, bẫy động vật hoang dã trái phép và tố giác tội phạm. Công tác quản lý gây nuôi, săn, bẫy bắt và buôn bán động vật hoang dã được kiểm soát chặt chẽ, đi vào nền nếp.

Từ năm 2020 đến nay có hơn 1.400 buổi họp dân với hơn 84 nghìn lượt người tham gia, hơn 34 nghìn người đã ký cam kết về bảo vệ rừng và động vật hoang dã.

Trên địa bàn tỉnh phát hiện, xử lý 92 vụ vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã (có 8 vụ vô chủ). Trong đó, đã xử lý 83 vụ vi phạm hành chính về hành vi mua bán, vận chuyển động vật rừng thông thường trái pháp luật với tổng số tiền phạt hơn 300 triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng tịch thu nhiều súng săn, gần 10 nghìn bẫy dây dùng săn, bẫy bắt động vật rừng.

Gần 10 nghìn bẫy dây dùng để săn, bẫy bắt động vật rừng được thu giữ qua các đợt tuần tra. Ảnh: T.C

Cuộc họp đã tập trung thảo luận về công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã; triển khai thông tin tuyên truyền cũng như các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng; xử lý vi phạm liên quan đến hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tiêu thụ trái pháp luật động vật hoang dã.

Những kiến nghị, góp ý tại cuộc họp là cơ sở để đề xuất, bổ sung giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh giai đoạn tiếp theo.