Đồng Nai: Khởi tố vụ án hình sự đầu tiên về nạn phá rừng phòng hộ Xuân Lộc

Ngày 16/2/2023, Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc – Long Khánh (Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra ngày 21/9/2022 tại Phân trường Trản Táo, Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc.

Lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ số cây gỗ tang vật của vụ án đã được đưa về Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc – Long Khánh ngày 16/2/2023, ảnh: Trương Hiệu.

Quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” này được căn cứ quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 232 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Xuân Lộc phê duyệt.

Lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ số cây gỗ tang vật của vụ án đã được đưa về Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc – Long Khánh ngày 16/2/2023, ảnh: Trương Hiệu.

Đây là vụ khởi tố đầu tiên tại tỉnh Đồng Nai nhằm xử lý tình trạng một số người dân có hành vi vi phạm chặt phá rừng phòng hộ thuộc Ban quản lý rừng Xuân Lộc quản lý. Đặc biệt tình trạng vi phạm chặt phá rừng phòng hộ này đã diễn ra trong nhiều năm qua và hết sức phức tạp khiến cho lực lượng chức năng quản lý bảo vệ rừng gần như bất lực.

Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan chức năng đã thực hiện kế hoạch thu hồi tang vật (gỗ) trong vụ vi phạm khai thác cây rừng trồng phòng hộ xảy ra ngày 21/9/2022 tại Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc. Cơ quan chức năng đã huy động hàng trăm cảnh sát và lực lượng kiểm lâm, hàng chục phương tiện xe cơ giới đến hiện trường xảy ra sự việc đốn rừng phòng hộ để tiến hành thu giữ toàn bộ số cây rừng tang vật.

Để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, xe máy cày vận chuyển tang vật (cây gỗ) chạy xuyên rừng phòng hộ huyện Xuân Lộc qua rừng phòng hộ ở tỉnh Bình Thuận, ngày 16/2/2023. Ảnh Trương Hiệu.

Trong quá trình vận chuyển toàn bộ số cây rừng tang vật về nơi cất giữ một cách an toàn và bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng chức năng đã tổ chức cho đoàn xe cơ giới chở tang vật đi vòng trong rừng từ huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) xuyên qua địa phận rừng phòng hộ tỉnh Bình Thuận để về đến Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc – Long Khánh (thuộc Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai) với đoạn đường dài khoảng 70 km.

Đến chiều tối cùng ngày, toàn bộ số tang vật vụ án được chuyển về đến Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc – Long Khánh an toàn. Lực lượng chức năng làm việc đến xuyên đêm.

Trước đó, lúc 14 giờ 40 phút ngày 21/9/2022, Tổ công tác gồm lực lượng kiểm lâm và Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương, Công an huyện Xuân Lộc kiểm tra phát hiện hành vi vi phạm khai thác rừng trồng phòng hộ tại khoảnh 1, tiểu khu 205, Phân trường Trản Táo (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc quán lý).

Tổ công tác đã phát hiện 5 đối tượng gồm Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Viết Hùng, Vy A Tắc, Ừng A Phúc (và 1 đối tượng khác đã bỏ chạy khỏi hiện trường) đang thực hiện hành vi dùng cưa máy cắt hạ cây rừng trồng phòng hộ (loài cây dầu, muồng, sao).

Vị trí hiện trường vi phạm tại các lô số 129, 130, 144, 141, 142, 151,131, 143,145 thuộc khoảnh 1, tiểu khu 205, Phân trường Trản Táo (Ban quản lý rừng phòng hộ) là rừng trồng phòng hộ.

Lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ số cây gỗ tang vật của vụ án đã được đưa về Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc – Long Khánh.

Tổng khối lượng gỗ qua đo tính nhanh là 39,64 m3. Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác xác định việc khai thác rừng trồng phòng hộ của 5 đối tượng nêu trên chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, xác định ban đầu là hành vi khai thác rừng trái pháp luật.

Tổ công tác đã đình chỉ hành vi vi phạm và yêu cầu 4 đối tượng về Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc – Long Khánh để làm việc. Trong quá trình di chuyển từ hiện trường vụ vi phạm về Hạt Kiểm lâm, có khoảng 30 người dân tụ tập ngăn chặn, cản trở không cho tổ công tác về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, thuyết phục, ngăn chặn của cơ quan chức năng đã đưa được các đối tượng về trụ sở Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc – Long Khánh.

Các phương tiện vi phạm được tạm giữ để điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật, gồm 5 chiếc xe mô tô (mang biển kiểm soát 60 – B5 853.24, 60 – R1 5503, 60 – V1 8481, 49 – M2 6103 và 1 chiếc không có biển số); 4 cái cưa xăng, 3 cái rựa đã qua sử dụng, 1 con dao phát.

Nhóm người tổ chức đốn hạ rừng phòng hộ Xuân Lộc ngày 21/9/2022.

Tổng khối lượng gỗ thiệt hại qua đo đếm sơ bộ ban đầu là 39,64 m3 trên tổng số cây bị cưa hạ là 85 cây muồng, sao, dầu.

Số cây rừng gồm dầu, muồng, sao đã được trồng hàng chục năm  tại khu vực rừng phòng hộ Xuân Lộc (Đồng Nai) đã bị các đối tượng đốn hạ trái phép ngày 21/9/2023. Ảnh Trương Hiệu.

Cả 4 đối tượng (Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Viết Hùng, Vy A Tắc, Ừng A Phúc) đã thừa nhận cùng bàn bạc, cùng thực hiện cắt hạ 85 cây gỗ dầu, sao, muồng. Các đối tượng cũng thừa nhận việc khai thác cây gỗ rừng trồng phòng hộ không thông qua chủ rừng là Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc và không có giấy phép khai thác theo quy định.

(Báo Kinh tế và Đô thị tiếp tục cập nhật thông tin).