4 cá thể động vật quý hiếm được thả về tự nhiên

Ngày 30.11, Hạt Kiểm lâm TP. Huế thông tin, đơn vị vừa thả 4 cá thể động vật quý hiếm về với tự nhiên.

Cá thể gà lôi trắng đã được thả về tự nhiên (Ảnh: Hoàng Quy)

Theo đó, 4 cá thể động vật quý hiếm gồm 1 gà lôi trắng và 3 khỉ (2 cá thể khỉ mặt đỏ và 1 cá thể khỉ đuôi lợn) đã được thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, liên tiếp trong các ngày 16-18.11, Hạt Kiểm lâm TP. Huế tổ chức tiếp nhận các cá thể động vật trên từ ông H.V.S. (ở phường Hương Sơ), bà N.T.L.P. (ở phường Kim Long) và Tịnh Thất An Lạc tại xã Thủy Bằng (TP. Huế).

Các cá thể động vật rừng này đều thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Sau khi tiếp nhận, chăm sóc, hoàn thiện hồ sơ xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản là động vật rừng do người dân tự nguyện giao nộp, Hạt Kiểm TP. Huế phối hợp với Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền thả 4 cá thể động vật rừng về môi trường tự nhiên.