Cứu hộ 774 cá thể động vật hoang dã

Ngày 17-10, thông tin từ Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội cho biết, 9 tháng qua, đơn vị đã tiếp nhận 92 vụ với 774 cá thể động vật hoang dã và 33,4kg rắn từ các tổ chức, cá nhân.

36 cá thể hổ đang được chăm sóc, bảo tồn tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội.

Trong đó, số động vật hoang dã còn sống là 719 cá thể và 31,8kg rắn, số động vật hoang dã đã chết là 25 cá thể và 1,6kg rắn. So với cùng kỳ năm 2021, công tác tiếp nhận động vật hoang dã trong năm 2022 tăng gần 20%, tương đương tăng 15 vụ và 110 cá thể động vật hoang dã.

Bên cạnh công tác cứu hộ, trung tâm còn tổ chức phòng bệnh định kỳ cho 4.330 lượt cá thể, điều trị cho 916 lượt cá thể động vật hoang dã các loại bị tổn thương da, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, nhiễm trùng vết thương…

Công tác tái thả động vật về môi trường tự nhiên sau cứu hộ cũng được trung tâm thực hiện tốt, như tổ chức 3 đợt thả 357 cá thể và 40kg rắn về Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình), Vườn Quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) và rừng đặc dụng Hương Sơn – Mỹ Đức (Hà Nội).

Chim công được chăm sóc tại trung tâm.

Trung tâm tổ chức chuyển giao động vật hoang dã sau cứu hộ 1 đợt với 44 cá thể cho Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội; bàn giao 54 cá thể và 19kg rắn bị chết trong quá trình tiếp nhận, cứu hộ cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam phục vụ nghiên cứu.

Ngoài chức năng cứu hộ, Trung tâm còn thực hiện tốt công tác bảo tồn đối với các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao thuộc Phụ lục I, nhóm IB, nhóm IIB của Nghị định số 84/2021/NĐ-CP như: Rùa đầu to, hạc cổ trắng, chim hồng hoàng, hổ Đông Dương, gấu ngựa… Hiện, số động vật hoang dã này đang được chăm sóc, bảo tồn tại trung tâm là 398 cá thể và 35,2kg rắn các loại.