Gấu ngựa 90 kg do người dân TP.HCM nuôi nhốt được giao cho kiểm lâm

Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi vừa tiếp nhận một con gấu ngựa nặng 90 kg, ước tính hơn 20 năm tuổi ở trong nhà người dân nhiều năm nay.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Công Bằng, Phó trạm trưởng Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi, thông tin đơn vị vừa tiếp nhận con gấu ngựa nặng khoảng 90 kg ngày 27/7.

Đây là con gấu do ông Nguyễn Thanh Tùng (ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM) nuôi nhiều năm nay, có gắn chip quản lý của cơ quan chức năng theo quy định pháp luật.

Con gấu hiện được nhân viên của Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi chăm sóc. Ảnh: Công Bằng.

Sau hơn 15 năm nuôi gấu, ông Tùng đã tự nguyện giao nộp con vật để cơ quan chức năng chuyển về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi tiếp tục chăm sóc.

“Hiện trạm đã tẩy ký sinh trùng, đảm bảo đúng khẩu phần ăn cho con vật. Con gấu này đã nhiều tuổi, rụng hết lông nhưng tình trạng sức khỏe vẫn ổn định”, ông Bằng nói.

Được biết, con gấu ngựa trên là gấu cái, ước tính hơn 20 năm tuổi, có tên khoa học là Ursus thibetanus, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Đây là một trong 4 con gấu do ông Tùng nuôi nhiều năm, có gắn chip và giấy tờ quản lý. Hiện có 3 con đã chết do bị bệnh.

Theo vị đại diện Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi, đây là trường hợp đầu tiên trạm tiếp nhận cá thể gấu từ cá nhân tự nguyện chuyển giao tính từ 2016 đến nay.

Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ lập hồ sơ xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với cá thể gấu trên và phê duyệt phương án chuyển giao cho trung tâm bảo tồn gấu là Vườn quốc gia Cát Tiên.