Hồ thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 5 vào 20h ngày 15-6

Đêm nay, 15-6, Hà Nội mưa rào và dông vài nơi, thời tiết mát; hồ thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 5; mực nước sông Hồng, sông Đà sẽ lên nhanh.

Tối nay, 15-6, hồ thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 5.

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết, 14h ngày 15-6, mực nước thượng lưu hồ thủy điện Hòa Bình ở cao trình 108,96m, lưu lượng về hồ là 7.901m3/s, lưu lượng xả 4 cửa và phát điện là 8.961m3/s. Như vậy, mực nước hồ thủy điện Hòa Bình đang cao hơn mực nước được phép tích trữ trước lũ là 3,96m.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 15-6, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa cao hơn 50mm. Vì vậy, để bảo đảm an toàn cho công trình và hạ du, Công ty Thủy điện Hòa Bình cần đưa dần mực nước hồ về cao trình 105m.

Trên cơ sở mực nước thực tế và dự báo mưa, chiều 15-6, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 5 vào hồi 20h hôm nay.

Đồng thời, yêu cầu đơn vị trên thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy… khu vực hạ du thủy điện Hòa Bình biết để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Tối nay (15-6), hồ thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 5, mực nước sông Hồng, sông Đà, đoạn qua Hà Nội sẽ lên nhanh.

Đêm nay (15-6) và sớm mai, khu vực Hà Nội mưa rào, có nơi xảy ra dông, lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Trưa và chiều mai (16-6), Hà Nội giảm mây, trời nắng, thời tiết oi bức, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Về thủy văn, mực nước sông Hồng, tại đoạn cầu Long Biên (quận Long Biên) hồi 7h ngày 16-6 sẽ đạt 7m sau đó tiếp tục lên (mực nước báo động lũ cấp I là 9,5m); sông Đà, đoạn cầu Trung Hà (huyện Ba Vì) lên 12m (mực nước báo động lũ cấp I là 16m)…

Cơ quan trên cũng nhận định, từ nay đến cuối năm, Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, 4-6 đợt mưa vừa và mưa to trên diện rộng, 3-4 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng, tập trung trong tháng 7 và nửa đầu tháng 8 nhưng không kéo dài.