Khánh Hòa nói gì việc đóng cửa trạm bảo vệ rừng vì không có người?

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa vừa lên tiếng về việc Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa kiến nghị xem xét cho chủ trương đóng cửa 2 trạm kiểm lâm. Trong số các lý do đưa ra có trường hợp kiểm lâm viên nghỉ việc nên không có người.

Trước kiến nghị của Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa xin đóng cửa 2 trạm kiểm lâm trên địa bàn, chiều 9.5, ông Trần Minh Thu – Phó Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa cho biết Chi cục Kiểm lâm đang xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng đối với việc đóng cửa trạm kiểm lâm.

Trước đó, Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa đã báo cáo Chi cục Kiểm lâm và UBND thị xã Ninh Hòa xin chủ trương đóng cửa 2 trạm kiểm lâm tại xã Ninh Sơn và xã Ninh Phú.

Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa giải thích, trường hợp tại Trạm Kiểm lâm Ninh Phú vào ngày 1.4 vừa qua, hạt buộc phải tạm thời đóng cửa vì công chức kiểm lâm địa bàn duy nhất được phân công ở tại trạm xin nghỉ việc theo nguyện vọng.

Đối với Trạm Kiểm lâm Ninh Sơn, hiện nay, toàn bộ diện tích rừng tập trung ở khu vực hồ Đá Bàn. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên chỉ còn 9,36ha được quy hoạch rừng sản xuất, do UBND xã Ninh Sơn quản lý. Diện tích rừng còn lại trên địa bàn xã Ninh Sơn đã được giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa quản lý.

Chi cục Kiểm lâm đang hoàn thiện 2 đề án kiện toàn năng lực kiểm lâm trên địa bàn và nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy. Trên cơ sở hoàn thiện đề án nói trên, Chi cục Kiểm lâm mới rà soát, xem xét trước kiến nghị của Hạt kiểm lâm Ninh Hòa.

Tuy nhiên, theo ông Trần Minh Thu, việc Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa cho rằng không có người bảo vệ nên đóng cửa trạm là chưa đầy đủ và chưa chính xác. “Tôi đã nhắc nhở anh em liên quan đến việc phát ngôn” – ông Trần Minh Thu thông tin.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa – cho biết, Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa đang thiếu nhân sự để quản lý, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, không phải vì lý do thiếu lực lượng kiểm lâm mà phải dẫn đến đóng cửa trạm quản lý, bảo vệ rừng.

Hiện toàn bộ diện tích rừng do Trạm Kiểm lâm Ninh Phú quản lý tập trung ở khu vực Hòn Hèo. Khu vực rừng này đã được UBND tỉnh thống nhất giao khoán cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bảo vệ với hơn 5.330ha. Riêng đối với Trạm Kiểm lâm Ninh Sơn, một phần diện tích rừng còn lại trên địa bàn xã Ninh Sơn đã được giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa quản lý.

Như vậy tại 2 khu vực quản lý của Trạm Kiểm lâm Ninh Phú và Ninh Sơn đang có 3 đơn vị quản lý bảo vệ rừng là Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và  Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa. Việc có 3 đơn vị quản lý rừng dễ gây ra tình trạng chồng chéo trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.