Vụ phá rừng nghiêm trọng ở Măng Đen: Triệu tập 6 đối tượng liên quan

Liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng tại thị trấn Măng Đen, ngày 15.3, Công an huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết, đã triệu tập 6 đối tượng có liên quan.

Công an đã triệu tập nhóm đối tượng liên quan đến vụ phá rừng. Ảnh T.T

Sau nhiều ngày điều tra, xác minh, Công an huyện Kon Plông đã xác định nhóm đối tượng nghi vấn liên quan trực tiếp đến vụ phá rừng tại Tiểu khu 486 thị trấn Măng Đen, gồm: Dương Văn T. (SN 1991), Dương Văn T. (SN 1989), Đoàn Văn Th. (SN 1983), Trần Xuân S. (SN 1991, cùng ngụ xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy); A Th. (SN 1993, ngụ xã Đăk Tờ Lùng, huyện Kon Rẫy); Trần Văn C. (SN 1989, ngụ phường Thắng Lợi, TP.Kon Tum).

Tại cơ quan Công an, đối tượng Dương Văn T. thừa nhận, giữa tháng 2.2022, đối tượng đã cùng anh trai là Dương Văn T, A Th. và Đoàn Văn Th. vào khu vực rừng gần suối Đăk Snghe, thuộc địa phận thị trấn Măng Đen để khai thác khoảng 20 cây xoan mộc về bán cho Trần Xuân S.

Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều đôn ghế, lục bình, chum gỗ…. Ngoài ra, một số đối tượng trong nhóm 6 người này còn mua gỗ từ nhóm đi khai thác và bán lại cho các khách hàng ngoài tỉnh, hiện chưa thu hồi được. Công an đang mở rộng điều tra.

Như Báo Lao Động đưa tin, vào ngày 7.3, lâm tặc đã chặt phá rừng, cưa hạ khoảng 26 gốc cây với các chủng loại như Xoan mộc, Bời lời vàng, Xoan ta, Máu chó… Tại hiện trường, có 33 lóng gỗ với tổng khối lượng hơn 36m3, tại khoảnh 11, Tiểu khu 486 thị trấn Măng Đen. Lâm tặc đã chọn các loại gỗ đẹp, sát phần gốc tẩu tán khỏi hiện trường.

Ông Lê Ngọc Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết, đã yêu cầu cơ quan Công an tỉnh chỉ đạo điều tra, khởi tố các vụ án phá rừng nghiêm trọng trên địa bàn theo pháp luật.