Phát hiện 15 vụ khai thác cát trái phép ở thượng nguồn sông Đồng Nai

Ngày 6/11, Công an tỉnh Bình Phước cho biết qua kiểm tra từ đầu năm đến cuối tháng 10/2018, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã xử lý 15 vụ khai thác cát trái phép trên thượng nguồn tuyến sông Đồng Nai đoạn qua tỉnh Bình Phước.

Lực lượng chức năng tạm giữ 11 tàu khai thác cát, tịch thu hơn 431 m3 cát khai thác trái phép, tổng số tiền xử lý vi phạm hơn 500 triệu đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến sông Đồng Nai thuộc địa phận tỉnh Bình Phước có 14 cơ sở, hộ kinh doanh cát xây dựng; 34 bãi tập kết cát. Tình trạng khai thác, kinh doanh cát trên thượng nguồn sông Đồng Nai đang ở mức báo động.

Thượng tá Ngô Thanh Hòa, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bình Phước thông tin trên tuyến sông Đồng Nai (đoạn giáp ranh giữa huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước và huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) hiện có 5 doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát.

Nhiều đối tượng lén lút khai thác trái phép trên sông Đồng Nai thời gian qua dẫn đến tình trạng bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Khu vực khai thác cát diễn ra rầm rộ tại đoạn sông thuộc các xã Thống Nhất, Đăng Hà, Đồng Nai, huyện Bù Đăng có chiều dài 19km.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, một số doanh nghiệp khai thác đã khai thác vượt khối lượng cho phép.

Mặt khác, tình trạng khai thác ngoài vùng cấp phép đã dẫn đến một số khu vực bị sạt lở trên thượng nguồn sông Đồng Nai.

Kết quả khảo sát thực địa cho thấy các khu vực bị sạt lở rất lớn, thường xuyên xảy ra trên địa phận huyện Cát Tiên thuộc phía tỉnh Lâm Đồng và một số khu vực thuộc địa bàn Bình Phước, khiến người dân bức xúc.